TP.HCM: Long trọng khánh thành công trình cầu Thủ Thiêm 2

2022-04-28 07:26:34 0 Bình luận
Sau thời gian dài thi công và hoàn thiện, công trình cầu Thủ Thiêm 2 với chiều dài 1.465m bắt qua sông Sài Gòn, kết nối Quận 1 và TP Thủ Đức chính thức thông xe từ hôm nay.

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình kiến trúc cầu rồng. 

Sáng ngày 28/4, hòa cùng không khí hân hoan của người dân toàn Thành phố, UBND TP.HCM long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh; Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ. Phía lãnh đạo TP.HCM có sự hiện diễn của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM  Tô Thị Bích Châu. Ngoài ra buổi lễ còn có sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo ban, ngành Trung Ương, TP.HCM qua các thời kỳ, nhà đầu tư, quý nhà khoa học, chuyên gia cùng các phóng viên báo đài.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh tầm quan trọng và quy mô của TP.HCM, không chỉ là thành phố lớn nhất cả nước về quy mô dân số mà còn là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Riêng về giao thông, TP.HCM là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và cả hàng không giúp kết nối liên vùng, cửa ngõ quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á.

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 là công trình giao thông quan trọng của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Công trình này hoàn thành sẽ từng bước hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm thành phố, khu bờ Tây sông Sài Gòn. Ngoài cải thiện về hạ tầng, dự án sẽ thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông; góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư tại thành phố Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung” - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ. 

“Việc xây dựng hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19. Đây là niềm động viên, tạo động lực hết sức to lớn cho toàn thể Nhân dân Thành phố từng bước khắc phục các khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Đồng thời, đ/c Phan Văn Mãi nhấn mạnh trong thời gian tới, với vai trò là trung tâm kinh tế của vùng trọng điểm phía Nam, Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính chất liên kết vùng như đường Vành đai 3, nút giao thông An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài… nhằm từng bước giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn, góp phần tăng cường khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các tỉnh lân cận.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Quang Minh (nhà đầu tư dự án) chia sẻ về quá trình thiết kế, thi công và hoàn thiện công trình Cầu Thủ Thiêm 2

 “Cầu Thủ Thiêm 2 là một thành quả to lớn nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, nỗ lực của các cấp lãnh đạo TP.HCM. Thay mặt chủ đầu tư, tôi xin được gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, UBND các cấp, sở, ban, ngành của Thành phố qua các thời kỳ. Đồng thời, xin tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tư vấn, các nhà thầu đã đồng hành cùng đơn vị đến ngày hôm nay. Công trình Cầu Thủ Thiêm 2 không chỉ là biểu tượng của TP HCM, “hiện đại, văn minh, nghĩa tình” mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, vượt khó của toàn Thành phố” – Ông Trần Bá Dương cho biết. 

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2.

Cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM có vai trò kết nối giao thông giữa Quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung. Khởi công từ tháng 2/2015, cầu Thủ Thiêm 2 với tổng chiều dài 1.465m có quy mô 6 làn xe. Phần cầu dài 885m được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiến trúc cầu rồng cao 113m nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Sau khi cắt băng khánh thành, đoàn xe đại biểu lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2. 

Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng thực hiện theo hình thức BT (xây dựng chuyển giao). Sau khi hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo thêm tuyến kết nối mới giữa trung tâm đô thị hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thêm (TP.Thủ Đức). Đồng thời, với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ban ngày và về đêm. Cây cầu được thiết kế đáp ứng độ bền vững 100 năm, chịu được động đất cấp 7.

Kể từ 15h00 ngày 28/4, người dân Thành phố có thể lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2 thông hướng dẫn cụ thể từ Sở GTVT TP.HCM công bố trước đó. 

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi đưa cầu Thủ Thiêm 2, Sở Giao thông Vận tải thông báo phương án tổ chức giao thông tại khu vực cụ thể. Kể từ ngày 28/4/2022, trên cầu Thủ Thiêm 2, tổ chức lưu thông 02 chiều các loại xe. Tại đây, cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông qua cầu, cấm dừng xe và đỗ xe trên cầu Thủ Thiêm 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Về lộ trình lưu thông lên cầu Thủ Thiêm 2, hướng đầu cầu Quận 1:

- Hướng từ đường Lê Duẩn: Đường Lê Duẩn - đường Tôn Đức Thắng - cầu Thủ Thiêm 2;

- Hướng từ đường Đồng Khởi: Đường Đồng Khởi - đường Tôn Đức Thắng - nhánh cầu N2 - cầu Thủ Thiêm 2.

Còn theo hướng đầu cầu TP Thủ Đức:

- Hướng từ đường Mai Chí Thọ: Đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Thủ Thiêm 2;

- Hướng từ cầu Thủ Thiêm 1: Đường Nguyễn Cơ Thạch - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Thủ Thiêm 2.

Cũng từ ngày 28/4/2022, trên đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng), quận 1, tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng.

Kể từ ngày 7/5/2022, trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), quận 1, tổ chức 01 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

 Từ ngày 7/5/2022, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1:

- Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn: tổ chức 01 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn.

- Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh: tổ chức 02 chiều xe 02 bánh và 01 chiều xe ô tô theo hướng lưu thông từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Một số hình ảnh công trình cầu Thủ Thiêm 2 trước ngày khánh thành: 

Cầu Thủ Thiêm 2 khi đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho người dân TP.HCM qua lại giữa Quận 1 và TP. Thủ Đức


Các làn đường sẵn sàng đưa vào sử dụng trước ngày khánh thành. 

Cầu Thủ Thiêm 2 phía TP. Thủ Đức hướng về Quận 1

Sau khi khánh thành, Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ trở thành một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Thủ Đức nói riêng, TP.HCM nói chung. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...